Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết đồng bào nghèo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/01/2019 19:03 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cho bà con các dân tộc ở buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng nay (15/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà Tết, cho 100 hộ nghèo, tại Buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Buôn Nui, xã Tâm Thắng hiện có 279 hộ, với hơn 1.100 người, chủ yếu là bà con dân tộc Ê Đê.

Vui mừng được đến thăm bà con, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đồng bào Ê Đê, ở Buôn Nui, vừa biết thâm canh cây cà phê, cây tiêu, làm lúa nước, nên không còn hộ đói. Hộ nghèo chỉ chiếm 8%, nhiều hộ đã có nhà xây, có phương tiện cơ giới phục vụ sản xuất, 100% các trẻ em, trong độ tuổi đi học, được đến trường.

Các gia đình trong Buôn, hiện cũng đang lưu giữ, bảo tồn được 9 bộ chiêng. Giá trị mỗi bộ bằng cả một gia tài. Đây là một phần của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa thế giới. Buôn Nui cũng đang lưu truyền và phát huy được Nghề Dệt thổ cẩm, thông qua câu lạc bộ phụ nữ.

Tặng quà Tết cho đồng bào nghèo trong buôn Nui, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi, chúc bà con trong buôn cũng như, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên: vui Xuân đón Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc.

Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương: quan tâm đến mọi nhà, mọi người dân, không để người nào "đói cơm, lạt muối". Đồng thời mong muốn bà con đón Tết an toàn, lành mạnh, không uống rượu say, đua xe trái phép, cờ bạc, đi cùng với tích cực chuẩn bị sản xuất sau Tết.

Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, của tỉnh Đắk Nông, trong đầu xuân mới, cần phát động các phong trào trồng rừng, vệ sinh môi trường, chăm sóc, thăm hỏi gia đình nghèo, khó khăn và gia đình chính sách.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông: đẩy mạnh công tác chăm sóc đồng bào vùng biên giới, thông qua các chương trình nhiều ý nghĩa, như: Xuân biên cương ấm lòng dân bản. Đồng thời đảm bảo tốt chế độ chính sách, cho các cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ, trong dịp Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước