Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Wallonie

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/10/2018 19:50 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Wallonie Willy Borsus.

VTV.vn - Chiều 16/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Wallonie Willy Borsus.

Tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Wallonie Willy Borsus, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cùng với cuộc hội đàm thành công giữa hai Thủ tướng để tăng cường hợp tác giữa hai nước, Việt Nam cũng muốn tăng cường hợp tác với các vùng của Bỉ như Wallonie.

Trên tinh thần đó, Chính phủ ủng hộ và tạo điều kiện để các nhà đầu tư của vùng đầu tư vào Việt Nam, thúc đẩy thương mại giữa vùng Wallonie với Việt Nam, bởi kim ngạch thương mại giữa hai nước đều tăng trong những năm gần đây nhưng vẫn thấp hơn tiềm năng và nhu cầu. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ vùng Wallonie thúc đẩy các bên ủng hộ EU sớm thông qua Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam và mời Chủ tịch vùng Wallonie sớm thăm Việt Nam để thảo luận các biện pháp mở rộng quan hệ hợp tác.

Ông Willy Borsus khẳng định Chính phủ vùng hoàn toàn ủng hộ EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam; đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Bỉ. Cách đây vài năm, vùng đã mở văn phòng xúc tiến thương mại tại Hà Nội để thúc đẩy thương mại và đầu tư với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, khoa học công nghệ.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Áo Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Áo

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Áo không chỉ đến Việt Nam để bán hàng hay gia công, lắp ráp mà hãy đưa công nghệ và tri thức vào sản xuất và sáng tạo ở Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước