Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/02/2017 19:45 GMT+7

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias. (Ảnh: baochinhphu.vn)

VTV.vn - Chiều 13/2 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias.

Chiều nay (13/2), tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp đang ở thăm Việt Nam theo lời mờì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên thống nhất về những điểm trong Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định vận tải hàng hải vì lợi ích tổng thể trong hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam và Hy Lạp có sự gắn bó từ lâu và Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Hy Lạp dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Điển hình là Bộ trưởng Nikos Kotzias thời trẻ đã xuống đường biểu tình ủng hộ nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn và đề nghị hai nước đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư, nhất là ở những lĩnh vực mà Hy Lạp có thế mạnh như kinh tế biển, hàng hải, đóng tàu, nông nghiệp và du lịch. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Hy Lạp đối với việc phát triển quan hệ Việt Nam - EU. Nhất là việc Quốc hội Hy Lạp vừa phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU. Thủ tướng đề nghị Hy Lạp ủng hộ các nước EU sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Bởi việc thực hiện hai Hiệp định này sẽ mở ra cơ hội hợp tác thương mại - đầu tư mới giữa hai bên.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias cho biết, đối với thế hệ của ông Việt Nam là nguồn cảm hứng rất lớn, luôn ngưỡng mộ truyền thống hào hùng của Việt Nam và có cái nhìn lạc quan từ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Mặc dù địa lý hai nước khá xa nhau nhưng Bộ trưởng cho rằng, về mặt tâm hồn rất gần gũi. Vì thế khoảng cách về địa lý là không quan trọng, quan trọng hơn là quyết tâm hợp tác giữa hai nước, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nikos Kotzias đã chuyển lời mời của Thủ tướng Hy Lạp mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước