Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Giáo sư Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/01/2018 23:11 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Giáo sư Thomas Vallely. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam đang lựa chọn những giải pháp để đưa Việt Nam trở thành một “con hổ” mới về kinh tế.

Tiếp Giáo sư David Dapice Nhà kinh tế trưởng của Chương trình Việt Nam tại Đại học Havard và Giáo sư Thomas Vallely, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ sáng kiến giáo dục đại học Việt Nam, Giám đốc chương trình Việt Nam tại đại học Havard vào trưa nay (18/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Chương trình Việt Nam tại Đại học Havard - một chương trình thường tổ chức các khóa đào tạo ngắn ngày về kinh tế cho các quan chức cao cấp của Việt Nam, đang tích cực chuẩn bị cho khóa học đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ này.

Thủ tướng nhấn mạnh để thực hiện được ước vọng đưa Việt Nam trở thành một con hổ mới về kinh tế, cần phải có những người sẽ tham mưu cho Thủ tướng và Chính phủ, vì thế Thủ tướng rất quan tâm tới Chương trình đào tạo này. Nhất là bản thân Thủ tướng cùng một số nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã từng tham gia chương trình Việt Nam tại Đại học Havard .

Giáo sư Thomas Vallely, Giám đốc chương trình Việt Nam tại Đại học Havard cho rằng, Việt Nam đang ở trong giai đoạn quyết định và bản lề nên cần tiến hành cải cách sâu rộng hơn. Nếu chỉ duy trì cải cách như hiện nay thì kinh tế Việt Nam sẽ sớm bằng Thái Lan với thu nhập bình quân tính theo đầu người từ 10.000 - 12.000 USD. Nhưng nếu Việt Nam muốn trở thành một con hổ mới về kinh tế hiện nay với mức thu nhập bình quân theo đầu người đạt từ 20.000 – 30.000 USD thì cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa. 

Giáo sư David Dapice thì cho rằng con hổ mới về kinh tế hiện nay sẽ khác các con hổ trước đây 20-30 năm, vì thế nếu Việt Nam muốn thực hiện được mong ước này cần tập trung phát triển dịch vụ, thay vì chỉ phát triển công nghiệp, đồng thời phải giữ được chân những người tài năng ở trong nước. Và giải pháp ở đây chính là câu nói Thủ tướng hay nhắc tới: Đó là thể chế, thể chế và thể chế.

Do đó, trong chương trình Việt Nam tới đây, Đại học Havard sẽ chuẩn bị đề tài làm thế nào để Việt Nam trở thành con hổ mới về kinh tế. Nhân dịp này, Giáo sư David Dapice cũng gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một báo cáo cập nhật, trong đó có những giải pháp mà nếu được thực hiện từ năm 2008 thì nền kinh tế Việt Nam không gặp phải những khó khăn như đã từng mắc phải gần đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước