Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ireland

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/08/2019 19:22 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Ireland Cait Moran. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ và ĐSQ Ireland tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Chiều 2/8, tiếp Đại sứ Ireland, bà Cait Moran chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Ireland nói chung và Đại sứ nói riêng đã tích cực thúc đẩy ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, đồng thời đề nghị Ireland tiếp tục tác động để Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định trong năm nay.

Thủ tướng cũng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Ireland tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, mong muốn hai bên thúc đẩy trao đổi thương mại cao hơn nữa so với mức 1,93 tỷ USD năm 2018.

Thủ tướng đề nghị Ireland hỗ trợ Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và ủng hộ Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Đại sứ Ireland cho biết, Ireland cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, Ireland sẽ tiếp tục đề nghị Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn hiệp định này.

Việt Nam và EU ký Hiệp định EVFTA và EVIPA Việt Nam và EU ký Hiệp định EVFTA và EVIPA Cơ hội cho doanh nghiệp EU tại Việt Nam khi EVFTA được thực thi Cơ hội cho doanh nghiệp EU tại Việt Nam khi EVFTA được thực thi Kỳ vọng từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU Kỳ vọng từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước