Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Ireland

Phương Huyền (Phóng viên thường trú tại Anh)-Thứ bảy, ngày 22/04/2017 19:34 GMT+7

Tại Cộng hoà Ireland, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại, Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Hải dương của nước này.

Làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Charles Flanagan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Ireland ủng hộ EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam; tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam; tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại nước này.

Hai bên cũng thống nhất Ireland hỗ trợ Việt Nam xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai lĩnh vực nhận con nuôi; tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm của hai bên tiếp cận thị trường của nhau.

Làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Hải dương Michael Creed, Phó Thủ tướng đề nghị Ireland tạo điều kiện cho nông, thủy, hải sản của Việt Nam tiếp cận thị trường Ireland và châu Âu. Bộ trưởng Michael Creed cho biết: Ireland sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực sữa, dược phẩm, chế biến thịt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước