Thủ tướng: Phải coi khởi nghiệp là một mục tiêu của giáo dục đại học

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/05/2018 20:54 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị sớm đưa chương trình dạy khởi nghiệp vào các trường đại học và phải coi khởi nghiệp là một mục tiêu của giáo dục đại học.

Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2020 đã họp phiên đầu tiên vào chiều 29/5. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban và Hội đồng quốc gia chủ trì cuộc họp. Cuộc họp này diễn ra ngay sau khi Chính phủ trình Quốc hội dự thảo luật giáo dục sửa đổi vào sáng 29/5.

Bốn vấn đề được đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp lần này là dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm và hủy bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư và dự thảo Nghị định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong đổi mới giáo dục thì phát triển đội ngũ giáo viên có ý nghĩa quyết định, vì thế cần phải quy hoạch lại các trường sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên kể cả đầu vào các trường sư phạm. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu phải đưa nhanh hơn và sớm hơn chương trình dạy khởi nghiệp vào các trường đại học và phải coi khởi nghiệp là một mục tiêu của giáo dục đại học để xây dựng một quốc gia khởi nghiệp. 

Về vấn đề tự chủ đại học, Thủ tướng khẳng định quan điểm cần phải có bước đi và cách làm hết sức chặt chẽ, không thể từ tả sang hữu gây rối loạn. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đồng ý sẽ áp dụng cơ chế tự chủ một số trường, sau đó, Thủ tướng sẽ quyết định cụ thể trên cơ sở rút kinh nghiệm để nhanh chóng nhân rộng mô hình tự chủ đại học.

Về dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm và hủy bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm không hạ thấp tiêu chí kể cả của các ứng viên và thành viên hội đồng xét duyệt. Việc xét duyệt phải diễn ra minh bạch để không có tiếng xấu. Việc để cho các trường Đại học xét công nhận giáo sư và phó giáo sư sẽ theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, cần phê duyệt và ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới và tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa đủ các môn học ở các lớp, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước