Thủ tướng đồng ý để Bình Định xây dựng đô thị khoa học và giáo dục

Ngọc Thành, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 06/05/2018 21:30 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng đồng ý để Bình Định xây dựng một đô thị khoa học và giáo dục, đồng thời coi đây là bước đi mạnh dạn và tiên phong để có thể quy tụ nhiều nhà khoa học nổi tiếng.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định, sáng nay (6/5) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành và Trung tâm Khám phá Khoa học do giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam sáng lập và tài trợ.

Chia sẻ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giáo sư Trần Thanh Vân cho biết, kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành đã tổ chức 40 hội nghị khoa học quốc tế đỉnh cao và 16 trường học khoa học chuyên đề với sự tham gia của hơn 3.500 nhà khoa học quốc tế, trong đó có 12 giáo sư giành giải Nobel và nhiều nhà khoa học danh tiếng khác. Đây được xem là ngôi nhà chung của những tâm hồn yêu khoa học của Việt Nam và thế giới.

Hiện ông và vợ là giáo sư Kim Ngọc đã cùng với các nhà khoa học của Hội Gặp gỡ Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Trung tâm Khám phá Khoa học nhằm khơi gợi niềm đam mê khoa học vũ trụ, sáng tạo của tuổi trẻ thông qua các trò chơi, câu chuyện, phim ảnh và mô hình trực quan sinh động. Giáo sư Trần Thanh Vân bày tỏ mong muốn Chính phủ sẽ quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện trong việc hình thành một đô thị khoa học quốc tế ngay tại Bình Định nhằm phát huy tiềm năng khoa học của vùng.

Thủ tướng đồng ý để Bình Định xây dựng đô thị khoa học và giáo dục - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Trung tâm ICISE tại Bình Địn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành dù mới thành lập được 5 năm, nhưng đã tổ chức nhiều sự kiện khoa học quốc tế lớn. Điều này làm cho nhiều nhà khoa học danh tiếng thế giới biết nhiều hơn đến Việt Nam và đặc biệt cộng đồng khoa học Việt Nam có được sự giao lưu, kết nối, trao đổi với các nhà khoa học danh tiếng quốc tế về những thành tựu khoa học mới.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc thành lập Trung tâm Khám phá Khoa học, dự án Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn bởi việc làm này đã và sẽ góp phần đưa khoa học gần gũi hơn với giáo dục.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc để Bình Định xây dựng một đô thị khoa học và giáo dục, đồng thời coi đây là bước đi mạnh dạn và tiên phong để có thể quy tụ nhiều nhà khoa học nổi tiếng, góp phần thúc đẩy phát triển nền khoa học nước nhà.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục tiếp tục tạo môi trường khoa học tốt, trở thành nơi nghiên cứu, cộng tác, trao đổi học thuật của các nhà khoa học đầu ngành, các viện hàn lâm, nghiên cứu khoa học lớn cả trong và ngoài nước, tạo điều kiện thúc đẩy cho cả khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng ở Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nhất là cuộc các mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng mong muốn Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành sẽ là nơi kết nối, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, trong đó có nhiều lĩnh vực cần thiết như ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng nhấn mạnh Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc là hình mẫu tiêu biểu của những trí thức hết lòng vì sự phát triển của khoa học và tình yêu lớn đối với quê hương, đất nước. Đây chính là tấm gương để các nhà khoa học trẻ học tập, phấn đấu để có nhiều hơn những đóng góp cho khoa học nước nhà.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Nghe Bài Chòi là để tu dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Nghe Bài Chòi là để tu dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương”

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đi cùng với niềm tự hào là trách nhiệm bảo tồn nghệ thuật Bài Chòi. Nghe Bài Chòi là để tu dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước