Thủ tướng: Phải nâng cao nhận thức về bảo đảm an ninh trật tự

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/05/2017 22:13 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Phải mở đợt tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo đảm an ninh trật tự.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với lãnh đạo 63 tỉnh, thành về bảo đảm an ninh trật tự vào sáng nay (15/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ bạn bè thế giới khen ngợi sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, khách du lịch và nhà đầu tư đến Việt Nam làm ăn ngày càng đông đảo chính là nhờ an ninh, trật tự được bảo đảm. Tuy nhiên, một số điểm nóng dù rất ít ở các địa phương, đi cùng với các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước đang gây bức xúc trong xã hội. Đó là chưa kể đến tình hình tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm ma túy, xâm hại tình dục trẻ em, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tình trạng chặt phá rừng, khai thác cát sỏi trái phép, bán hàng đa cấp liên quan hàng chục nghìn người cũng đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của người dân.

Nguyên nhân của tình hình này, theo Thủ tướng là có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về chủ quan là do công tác nắm dân, vận động dân, đặc biệt là nắm tình hình còn bị động, lúng túng. Một số vụ việc còn chưa được phối hợp tốt, thiếu chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm cũng như chưa thực hiện nghiêm pháp luật. Đặc biệt là chưa chủ động nghiên cứu các vấn đề xã hội để có giải pháp xử lý một cách khoa học ở tầm vĩ mô. Từ thực tế này, trước mắt Thủ tướng yêu cầu, phải mở đợt tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo đảm an ninh trật tự. Bởi các bộ, ngành, địa phương bên cạnh việc chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh phải chỉ đạo quyết liệt bảo đảm an ninh trật tự. Đây chính là tiền đề quan trọng để phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải tăng cường trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng tự nhiên, Bộ Công Thương tăng cường chống vi phạm trong bán hàng đa cấp, còn Bộ Tài nguyên và Môi trường phải xử lý vấn đề khiếu nại, tố cáo về đất đai, còn Thanh tra Chính phủ củng cố công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân nhằm không để xảy ra các điểm nóng. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phải lắng nghe, đối thoại với dân nhằm giải quyết thấu tình, đạt lý, những vấn đề của người dân, đồng thời nhấn mạnh tới tinh thần Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu trong việc bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các địa phương phải rà soát lại việc triển khai các dự án liên quan đến thu hồi đất. Đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện khi mới phát sinh nhằm bảo đảm lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo, xuyên tạc, chống phá. Việc giải quyết khiếu kiện đất đai phải có lý, có tình, có vận động thuyết phục. Còn Bộ Công an phải chủ động phối hợp kịp thời chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương để giải quyết mọi tình huống xấu có thể xảy ra, đặc biệt là chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc xây dựng, triển khai phương án ứng phó các tình huống phức tạp có thể xảy ra, đi cùng với việc chủ động bố trí lực lượng phối hợp với các địa phương làm tốt công tác dân vận.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp để có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác các luồng thông tin xuyên tạc, sai sự thật, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước