Thủ tướng thị sát dự án tuyến metro đầu tiên của TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 19:16 GMT+7

Thủ tướng thị sát khu vực đường ngầm của công trình. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng 12/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát công trình xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên).

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM và thị sát công trường xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 từ Bến Thành đến Suối Tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ sẽ bảo đảm để tuyến đường sắt đô thị có đường ngầm đầu tiên này ở Việt Nam sẽ hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2020.

Trước buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thị sát công trường xây dựng nhà ga ngầm trước cửa chợ Bến Thành và đường hầm tàu điện đầu tiên ở Việt Nam, chạy ngầm ngay dưới Nhà hát thành phố, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1 từ Bến Thành đến Suối Tiên. Chuyến thị sát này thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Nhật Bản tiếp tục thực hiện nghiêm túc dự án có sử dụng nguồn vốn ODA này của Nhật Bản. Một dự án đã phải trải qua rất nhiều khó khăn do đội vốn hàng chục nghìn tỷ đồng so với dự toán ban đầu. Nhưng đến nay, tuyến đường sắt đô thị này hiện đã hoàn thành được hơn 63% khối lượng và dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn thành được 80%.

Tuy nhiên, trước khối lượng công việc còn rất lớn của dự án, nhất là liên quan đến giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm của Chính phủ, đồng thời yêu cầu TP.HCM phải nỗ lực đưa dự án này thông tuyến kỹ thuật vào năm sau và đưa vào sử dụng từ năm 2021. Bởi theo Thủ tướng tuyến đường sắt đô thị này đi vào vận hành sớm ngày nào sẽ giảm bớt được sự khổ sở của rất nhiều người dân phải đi lại trên các đường phố ùn tắc, nóng nực và bụi bặm.

Để bảo đảm tiến độ của tuyến đường sắt đô thị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ phải đề cao tinh thần trách nhiệm để giải quyết những kiến nghị của thành phố chứ không nói qua nói lại giữa các Bộ như vừa qua. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính phải hoàn thành các việc giải quyết các kiến nghị của thành phố để trình Thủ tướng xem xét quyết định ngay trong tuần sau. Qua việc này, Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ nói phải đi đôi với làm. Đối với những vấn đề khó phải tìm ra phương pháp giải quyết, tuyệt đối không được theo cách làm cũ xuê xoa, nước chảy bèo trôi.

Trong số những kiến nghị của TP.HCM có kiến nghị cho phép Ủy ban nhân dân TP được tạm ứng từ ngân sách thành phố hơn 2.150 tỷ đồng để tạm ứng cho dự án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ủng hộ chính quyền TP.HCM được phép thực hiện thí điểm cơ chế và quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng ở những dự án có thu hồi đất mà người dân đã đồng thuận. Trên tinh thần đó, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm trình thủ tục để trong kỳ họp tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết để TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước được thực hiện thí điểm. Về dự án đường vành đai 3, đoạn qua TP.HCM, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định và đề xuất nguồn vốn để trình Thủ tướng. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trình ngay Thủ tướng quyết định phê duyệt danh mục và lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực vượt qua những khó khăn hiện tại để đạt tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách cao ngang bằng so với cùng kỳ năm ngoái và đã đạt ¼ dự toán của cả năm nay. Bởi với vai trò đóng góp 27% thu ngân sách của cả nước, nếu kinh tế của thành phố không đạt như mục tiêu đã đề ra sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cả nước. Từ nay đến cuối thăm, Thủ tướng đề nghị thành phố không được chủ quan mà phải nỗ lực bứt phá, nhất là phải phục hồi lại tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ, vốn đang chiếm gần 40% cơ cấu kinh tế của thành phố.

Tới thăm trung tâm mô phòng điều hành thành phố thông minh của TP.HCM, Thủ tướng đánh giá cao thành phố đang đi đầu cả nước về lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao vào quản lý. Đồng thời đề nghị thành phố cần sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nai tố cáo, đi cùng với việc đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa với nạn buôn bán ma túy nhằm để thành phố không trở thành địa điểm trung chuyển ma túy quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước