Thủ tướng: Thương vụ, Tham tán phải hành động phục vụ doanh nghiệp

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/02/2018 19:45 GMT+7

Hội nghị tham tán thương mại (Ảnh: Chinhphu.vn)

VTV.vn - Các cơ quan Thương vụ có phương châm của Chính phủ đó là hành động phục vụ doanh nghiệp, chứ không phải ngồi chờ thụ động.

Phát biểu trước toàn thể các Tham tán Thương mại của Việt Nam tại các nước trên thế giới đang tham dự Hội nghị tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công Thương cần có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các Tham tán Thương mại đã mở rộng được thị trường xuất khẩu, song cũng phải thay những Tham tán không biết làm việc hoặc lo việc nhà hơn việc nước.

Thủ tướng: Thương vụ, Tham tán phải hành động phục vụ doanh nghiệp - Ảnh 1.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại những người ở tuyến đầu trong làm ăn thương mại của đất nước, giống như vần thơ của nhà thơ Tố Hữu đó là "Làm ăn hai chữ quen và lạ". Bởi theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Tham tán Thương mại đã góp phần không nhỏ vào kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước lần đầu đạt 425 tỷ USD, trong đó, xuất siêu gần 3 tỷ USD. Song Thủ tướng cũng rất thẳng thắn khi đề cập đến thực trạng của một phận Tham tán Thương mại không biết làm việc, ngại khó, ngại khổ. Vì thế, Thủ tướng đề nghị bên cạnh hình thức khen thưởng xứng đáng đối với Tham tán Thương mại mở rộng được thị trường xuất khẩu thì cũng phải có biện pháp phù hợp đối với những người ở tuyến đầu đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, nhưng không biết làm việc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời cũng kể về một loạt các nhà ngoại giao khác mà điển hình như Tham tán công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Nagai Katsuro, người lăn lộn với doanh nghiệp, có kiến thức rất sắc xảo, hiểu biết về thuế và pháp luật để kiến nghị với các bộ, ngành của Việt Nam các giải pháp thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năng lực sản xuất của Việt Nam còn rất lớn, vì thế các Tham tán Thương mại cần phải tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu để giảm nhập siêu, cân bằng cán cân thương mại. Bởi một nền kinh tế lớn như Mỹ cũng phải bảo đảm cân bằng thương mại. Vì nếu tiếp tục nhập siêu như trước đây thì nền kinh tế dễ quay trở lại bị lạm phát cao như đã từng mắc phải.

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu Việt Nam phải nỗ lực để nhanh chóng đạt được tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 500 tỷ USD và xuất siêu được 10 tỷ USD. Do đó, các cơ quan Thương vụ cũng có phương châm của Chính phủ đó là hành động phục vụ doanh nghiệp, chứ không phải là ngồi chờ thụ động.

Thủ tướng yêu cầu các Tham tán Thương mại phải nhạy bén, kịp thời cung cấp về nước thông tin hay khuyến nghị chính sách thị trường. Đồng thời kết nối chặt chẽ với các bộ, ngành của nước sở tại để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh và lấy thành công của doanh nghiệp, của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam làm thước đo hiệu quả làm việc của mình.

Thủ tướng nhấn mạnh, nói đến thương vụ là nói đến thị trường và thị trường hiện nay cần phải hiểu theo nghĩa rộng là nơi mang lại nguồn lực cho đất nước như dịch vụ, vốn, nhân lực, công nghệ, thị trường tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương hãy đổi mới, coi Tham tán Thương mại là một nghề chuyên nghiệp, với nhân sự phải giỏi nghiệp vụ và ngoại ngữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước