Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia - Việt Nam

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/03/2018 21:18 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Kim Sampson, Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia-Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Vào chiều nay (15/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Australia - Việt Nam Kim Sampson.

Tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia - Việt Nam Kim Sampson vào chiều 15/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hội từ những năm 70 của thế kỷ trước đã có nhiều hoạt động phán chiến và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa dành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Đồng thời hoan nghênh Hội trong những năm qua đã có nhiều dự án để hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam cũng như tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng khẳng định, chủ trương của Việt Nam là gác lại quá khứ hướng tới tương lai, tuy nhiên, Hội Hữu nghị Australia - Việt Nam cần vận động thêm các nhà tài trợ để triển khai các dự án nhân đạo giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh, hoặc những vùng bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh Hội đang có ý tưởng trao đổi bác sĩ gia đình giữa hai nước, cũng như sáng kiến lần đầu tiên kết nghĩa một số tỉnh của Việt Nam với các thành phố của bang Victoria. Thủ tướng nhấn mạnh giao lưu nhân dân là lĩnh vực vô cùng quan trọng và thiết thực trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Vì thế, Hội Hữu nghị Australia - Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của mình để góp phần tăng cường sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Tổ chức Nghiên cứu công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung và dự Triển lãm Đổi mới Sáng tạo với chủ đề "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp, cơ hội mới cho Australia và Việt Nam". Phát biểu tại đây, Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Australia với những điểm mạnh bổ sung cho nhau có thể hợp tác để tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và định hình tương lai của các ngành công nghiệp mới. Thủ tướng đề nghị Tổ chức này tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong nâng cao năng lực ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh, sạch, hữu cơ, sử dụng công nghệ cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước