Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/06/2017 20:27 GMT+7

Thủ tướng tiếp ông Nagayama Katsutoshi, Chủ tịch Công ty Route Inn.

VTV.vn - Hôm nay (5/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp và làm việc với lãnh đạo của nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản.

Công ty Route Inn đang đầu tư vào nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế. Tiếp Chủ tịch Công ty Route Inn Nagayama Katsutoshi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh công ty này đang có kế hoạch đầu tư từ 20-50 khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Bởi với đà tăng trưởng như hiện nay, chỉ mấy năm tới, Việt Nam sẽ đón tới 15 triệu khách so với 10 triệu khách như hiện nay. Cụ thể, nếu như trước đây giữa Việt Nam và Nhật Bản chỉ có 5 chuyến bay mỗi tuần thì nay đã lên tới 70 chuyến. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ bảo đảm môi trường đầu tư không có tham nhũng và công khai minh bạch nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng giữa các nhà đầu tư.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Mazda.

Tiếp Lãnh đạo Tập đoàn ô tô Mazda, một bên liên doanh với Tập đoàn ô tô Trường Hải - Chu Lai trong dự án sản xuất tới 100.000 ô tô mỗi năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ hiện nay quyết tâm phát triển ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam, bởi chính sách phát triển ô tô của Chính phủ là cốt lõi của chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam. Chính vì vậy, tới đây, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về điều kiện kinh doanh ô tô, chứ không cho phép nhập khẩu tràn lan, đi cùng với việc không để giá ô tô trong nước và nước ngoài bị chênh lệch quá cao nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn Nhật Bản - Ảnh 2.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mitsubishi .

Tại buổi tiếp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mitsubishi vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Mitsubishi với thương hiệu và lĩnh vực kinh doanh đa dạng của mình sẽ tiếp tục đầu tư, thực hiện các dự án mà Tập đoàn đang đầu tư tại Việt Nam như: dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 và các dự án về chế tạo ô tô, thang máy và chế biến thực phẩm. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tham gia trong các dự án của Mitsubishi sớm hoàn hoàn tất Thoả thuận đầu tư giữa Bộ Công Thương và Liên danh nhà đầu tư đã ký vào tháng 1/2017 nhân dịp Thủ tướng Shinzo Abe thăm Việt Nam.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn Nhật Bản - Ảnh 3.

Thủ tướng tiếp ông Mitsuo Hidaka - lãnh đạo Công ty Dầu khí Mitsui.

Tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Mitsui Mitsuo Hidaka, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Mitsui trong việc thúc đẩy hoàn thành sớm dự án ở bể Malay - Thổ Chu khu vực Tây Nam Bộ. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Mitsui tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hợp đồng thương mại để sớm ký kết, tạo điều kiện triển khai, đưa Dự án vào hoạt động trong thời gian tới.

Ông Mitsuo Hidaka khẳng định mong muốn của công ty đầu tư lâu dài vào Việt Nam giống như đã và đang hoạt động tại Thái Lan trong 40 năm qua. Đồng thời, ông đề nghị Chính phủ tạo điều kiện để các dự án được thực hiện đúng tiến độ, an toàn với chi phí đúng như dự toán, cung cấp nguồn khí ổn định cho phát điện, đóng góp vào sự phát triển của khu vực Tây Nam Bộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước