Thủ tướng trăn trở về đời sống đồng bào dân tộc ở Gia Lai

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 19:22 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc với tỉnh Gia Lai. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trăn trở trước tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Gia Lai vào chiều nay (30/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tỉnh này cần nỗ lực hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, đồng thời phải có giải pháp phủ xanh đất rừng, để sớm đưa Việt Nam trở thành một trung tâm chế biến đồ gỗ mới của thế giới từ gỗ rừng trồng mà Thủ tướng vừa đặt ra trong tuần vừa qua.

Mặc dù Gia Lai sẽ hoàn thành cả 20 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của năm nay, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm được 3%, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần nhìn thẳng vào sự thật. Đó cả tỉnh hiện vẫn còn trên 35.000 hộ nghèo, tương đương với hơn 10% dân số. Trong đó, hơn 86% là đồng bào dân tộc ít người. Đặc biệt mưa liên tục trong 3 tháng vừa qua đã làm cho nhiều bà con bị thất thu và có nhiều khoản nợ ngân hàng khó trả.

Ngay tại buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiế về tình hình đặc biệt khó khăn của 110 hộ đồng bào Gia Rai ở Buôn H'Lang Mới của huyện Krông Pa thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, Thủ tướng đã quyết định xuất ngân sách dự phòng Trung ương để hỗ trợ những người dân ở đây di chuyển đến nơi ở mới để không phải vào rừng du canh, du cư.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng chuyển tới Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai báo cáo đánh giá môi trường đầu tư và kinh doanh ở tỉnh này. Trong đó, nêu rõ thực trạng gánh nặng do tần suất thanh tra, kiểm tra ở Gia Lai. Cũng như do do cán bộ thanh tra nhũng nhiễu, tiêu cực. Trong khi đó, hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách ở huyện, thị, sở ngành đều có vấn đề. Điều này dẫn đến Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Gia Lai đang đứng ở vị trí thứ 43 của cả nước. Còn số doanh nghiệp tính trên đầu người chỉ được bằng một nửa mức bình quân của cả nước.

Đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Gia Lai có ước mơ sẽ sớm tự chủ được ngân sách, từ mức mới chỉ đủ 1/3 nhu cầu chi hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định với tiềm năng về thủy điện, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và du lịch của Giai Lai, ước mơ này rất đáng được trân trọng. Tuy nhiên, để Gia Lai hiện thực hóa tầm nhìn mà Thủ tướng đã đưa ra cho các tỉnh Tây Nguyên về một cao nguyên trù phú nhờ nông nghiệp hữu cơ, đa dạng về sinh thái, giàu có về văn hóa và là biểu tượng của du lịch Việt Nam, thì tỉnh phải có cán bộ giỏi và cải thiện môi trường đầu tư mạnh hơn nữa. Vì đây là hạ tầng mềm cần hết sức quan trọng. Đồng thời tỉnh phải đặc biệt trú trọng đến trồng rừng và chế biến đồ gỗ từ rừng trồng. Vì hiện tại, tỷ lệ che phủ rừng của Gia Lai, kể cả cây cao su với đạt được hơn 46%.

Mặc dù cả năm nay, Gia Lai mới chỉ trồng được hơn 5.000 ha rừng, song với tầm nhìn mới của Thủ tướng về khai thác một thế mạnh nữa của Việt Nam,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu cho Gia Lai đưa diện tích rừng của tỉnh lên đến 90%. Trong đó, đồng bào các dân tộc ít người phải sống được dưới tán rừng. Đây cũng là cách để bảo vệ bản sắc văn hóa và không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc ít người ở Tây Nguyên.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý về nguyên tắc nhiều kiến nghị của tỉnh Gia Lai, trong đó, Thủ tướng giao Bộ giao thông vận tải sớm nghiên cứu dự án đường sắt lên Tây Nguyên.

Nhân dịp về thăm và làm việc với tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà ông Nguyễn Trọng Đông, thương binh mất 81% sức khỏe. Thủ tướng cũng tới thăm và tặng quà bà Lê Thị Hiến, 91 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng. Bà đã từng là Hội phó Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai từ năm 1975-1979.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước