Thủ tướng Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 14:21 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: VGP

VTV.vn - Sáng 7/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Samdech Techo Hunsen, sau khi Campuchia thành lập Chính phủ nhiệm kỳ 6 cách đây 3 tháng. Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đánh giá cao thương mại song phương năm nay có thể đạt 4,5 tỷ USD và Việt Nam tiếp tục trong nhóm 10 nước có vốn đầu tư lớn nhất vào Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 3 tỷ USD.

Đặc biệt, hai nước đã hoàn thành 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới. Trên đà tích cực đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hunsen nhất trí nhiều phương hướng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài đi cùng với phát huy hiệu quả tất cả 22 cơ chế đối thoại, hợp tác song phương hiện có, nhất là cơ chế Ủy ban hợp tác song phương do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng và ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Campuchia theo phương châm đổi mới cách tiếp cận và có đột phá mới. Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia đã hoàn tất đàm phán thỏa thuận về thúc đẩy thương mại song phương, nhằm góp phần đưa kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD vào năm tới và cao hơn vào các năm sau đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước