Thủ tướng yêu cầu cần phát triển các mũi nhọn y tế chuyên sâu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/02/2019 20:52 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bệnh viện lớn như Bạch Mai cần phát triển các mũi nhọn y tế chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Tới thăm các bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai, một bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên và là trung tâm đào tạo y học hàng đầu của cả nước vào sáng nay (26/2), nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy thuốc và nhân viên toàn ngành y tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm các y, bác sĩ và bệnh nhân nặng tại Khoa cấp cứu A9. Đây là một trong những nơi phát triển nhiều kỹ thuật tiên tiến giúp cứu sống được nhiều bệnh nhân nặng, phức tạp. Đây cũng là nơi tổ chức được các dây truyền cấp cứu và trong 17 năm qua đã có trên nửa triệu bệnh nhân được cấp cứu và điều trị tại khoa này.

Đánh giá về sự đóng góp của y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế từ các trạm y tế thôn, bản, làng, xã đến các trung tâm y tế và các bệnh viện mang lại sự sống, sức khỏe, niềm vui tiếng cười cho người bệnh và gia đình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây chính là những người anh hùng thầm lặng, thực hiện nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Vì vậy, Bệnh viện Bạch Mai phải đi đầu trong cải cách các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu trở thành một bệnh viện hàng đầu khu vực trong tương lai gần.

Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước đã bỏ ra khoản kinh phí lớn để xây dựng Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Việt Đức 2 tại Hà Nam, do đó, Bộ Y tế cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình sớm đưa 2 bệnh viện này đi vào hoạt động có hiệu quả nhất. Đi cùng với việc đẩy mạnh triển khai cơ chế tự chủ của các cơ sở khám chữa bệnh, trước mắt là 4 bệnh viện lớn, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các bệnh viện lớn như Bạch Mai phải phát triển các mũi nhọn y tế chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh đa dạng của nhân dân, cũng như giảm bớt số người phải ra nước ngoài khám, chữa bệnh, góp phần giảm tình trạng mỗi năm người Việt Nam phải chi hàng tỷ USD cho việc này. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng cần phải giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc như lạm dụng thuốc và kháng sinh, an ninh, an toàn bệnh viện, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh và quản lý mua sắm, nhập khẩu thiết bị y tế. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và chính quyền các cấp cần có các giải pháp phù hợp để bảo đảm an ninh an toàn bệnh viện, bảo vệ các cán bộ, nhân viên y tế trong thực hiện nhiệm vụ, không để tiếp diễn các vụ việc đáng tiếc, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao 8 Huân chương Lao động cho cho 6 tập thể và 2 cá nhân.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện 108 Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện 108

VTV.vn - Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực phấn đấu vươn lên của Bệnh viện 108 với mục tiêu trở thành bệnh viện thông minh, đẳng cấp quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước