Thúc đẩy thương mại điện tử trong APEC

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/11/2017 14:28 GMT+7

VTV.vn - Nội dung thu hút nhiều sự quan tâm trong ngày họp cuối cùng của các quan chức cao cấp APEC là thúc đẩy hợp tác thương mại, đặc biệt là thương mại điện tử.

Hôm nay là ngày làm việc thứ hai cũng là ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp APEC. Các sáng kiến nhằm thúc đẩy các ưu tiên của năm APEC 2017 tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi, trong đó đáng chú ý là phát triển thương mại điện tử tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Nội dung thu hút nhiều sự quan tâm trong ngày họp cuối cùng của các quan chức cao cấp APEC là thúc đẩy hợp tác thương mại, đặc biệt là thương mại điện tử. Đây là những động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Vì thế, Uỷ ban thương mại và đầu tư APEC năm nay tập trung vào các sáng kiến hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương và kế hoạch hành động về thương mại điện tử vào năm 2018.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có khối lượng giao dịch thương mại điện tử lớn nhất thế giới, với doanh thu năm ngoái đạt 144 tỷ USD, chiếm khoảng 36% doanh thu thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu. Để tiếp tục thúc đẩy thương mại điện tử cũng như dỡ bỏ rào cản đối với doanh nghiệp tại các nền kinh tế trong khu vực, Việt Nam đã đề xuất sáng kiến xây dựng Khuôn khổ Thuận lợi hóa Thương mại điện tử trong APEC để các đại biểu xem xét.

Khuôn khổ Thuận lợi hóa thương mại điện tử trong APEC có thể được coi là một trong những sáng kiến nổi bật của năm APEC 2017, và được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, tăng cường liên kết và tạo động lực cho phát triển kinh tế khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước