Thúc đẩy 4 ưu tiên hợp tác APEC

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/11/2017 08:37 GMT+7

VTV.vn - Kết thúc ngày làm việc hôm qua (6/11), Tuần lễ Cấp cao APEC đã đạt được những kết quả đầu tiên.

Đó là việc thông qua các khuyến nghị của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC và nhất trí về 4 ưu tiên hợp tác để trình lên các nhà Lãnh đạo APEC vào cuối tuần này.

Trong 4 ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam về phát triển bao trùm nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhất.

Các thành viên APEC đều nhất trí quan tâm hơn nữa đến các đối tượng thiệt thòi hơn trong xã hội, từ những hộ kinh doanh nhỏ, đến những người nghèo, người khuyết tật… không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ là nội dung đạt được nhất trí cao tại cả 2 diễn đàn của các quan chức cao cấp và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC. Doanh nghiệp nhận được vốn kinh doanh dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn sẽ có đà phát triển thuận lợi hơn, đặc biệt trong làn sóng khởi nghiệp thời kinh tế số hiện nay.

Bên cạnh đó là những ưu tiên hợp tác mang tính dài hạn hơn, đó là đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu, rộng; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. APEC đặt mục tiêu tạo điều kiện cho các nền kinh tế trong khu vực mua bán hàng hóa của nhau dễ dàng hơn, tiến tới xây dựng một khu vực mậu dịch tự do của châu Á -Thái Bình Dương.

ABAC tổng kết những kiến nghị ưu tiên sẽ trình lên các lãnh đạo APEC ABAC tổng kết những kiến nghị ưu tiên sẽ trình lên các lãnh đạo APEC Hậu trường tác nghiệp của các phóng viên, nhà báo tại APEC 2017 Hậu trường tác nghiệp của các phóng viên, nhà báo tại APEC 2017 Không khí làm việc bên trong Trung tâm báo chí Quốc tế APEC 2017 Không khí làm việc bên trong Trung tâm báo chí Quốc tế APEC 2017


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước