Thúc đẩy tiến độ thực hiện các cam kết về dân số

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/07/2019 15:03 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Liên Hợp Quốc lấy chủ đề của ngày Dân số Thế giới năm nay là thúc đẩy tiến độ nhằm hiện thực hóa những nội dung đã cam kết.

Ngày mai (11/7) là Ngày Dân số thế giới. Đây là dịp nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu.

25 năm trước, thế giới đã đồng thuận là phải đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển, đặt vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và bình đẳng giới là trọng tâm. Dù vấn đề dân số đã đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn còn những thách thức.

Trên thế giới hiện còn 214 triệu phụ nữ vẫn chưa được đáp ứng nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Mỗi ngày vẫn có hơn 800 phụ nữ tử vong do các nguyên nhân có thể phòng ngừa được trong giai đoạn mang thai và sinh nở. Trong các hoàn cảnh chiến tranh hoặc thảm họa, vẫn có hàng triệu phụ nữ không được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình hoặc cách dịch vụ đảm bảo việc sinh nở an toàn.

Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới đã và đang bước vào giai đoạn thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, cam kết đạt được 3 kết quả chuyển đổi vào thời điểm năm 2030: Không có tử vong mẹ bởi các nguyên nhân có thể phòng tránh; Không còn trường hợp nào có nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản mà không được đáp ứng; Không có bạo lực giới và các hành vi có hại đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Cuối năm nay, Hội nghị thượng đỉnh về dân số và phát triển sẽ diễn ra tại Kenya. Việt Nam sẽ tham gia sự kiện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước