Thực hiện các biện pháp trữ ngọt phòng chống hạn mặn

Thanh Chương (VTV9)-Thứ hai, ngày 25/02/2019 09:58 GMT+7

VTV.vn - Để ứng phó tình trạng mặn xâm nhập sâu bao vây các cánh đồng lúa, hiện tỉnh Sóc Trăng đã cho đóng các cống ngăn mặn và thực hiện các biện pháp trữ ngọt phục vụ sản xuất.

Tranh thủ mực nước còn cao, ông Lâm Út (xã Long Phú, huyện Lâm Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã tranh thủ bơm nước tưới ruộng và một phần để dự trữ. Tuy nhiên, với 25 công lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, nhu cầu nước là rất cao. Do vậy, cứ cách 1 ngày là ông phải bơm nước 1 lần. Ông lo lắng không biết trong vài ngày tới có còn nước để bơm hay không.

Độ mặn đã tăng cao trong vài ngày qua và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Trên sông Hậu, tại huyện Trần Đề, độ mặn là 17,3 phần nghìn, huyện Long Phú trên 12 phần nghìn, trong nội đồng cũng xuất hiện mặn. Hiện nay, mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn đang ở cấp 1. Các huyện Cù Lao Dung, Long Phú, Trần Đề từ tháng 1 đến nay gặp khó khăn về nước tưới. Do vậy, việc tích trữ nguồn nước ngọt, chủ động phòng chống hạn mặn, chuyển đổi sang cây trồng chịu hạn là yêu cầu cấp bách hiện nay.

Hạn mặn xâm nhập sớm uy hiếp ở ĐBSCL Hạn mặn xâm nhập sớm uy hiếp ở ĐBSCL

VTV.vn - Mùa khô năm nay, ở ĐBSCL mặn có khả năng xâm nhập sớm, phức tạp và gay gắt. Nếu không có những giải pháp ứng phó kịp thời thì mức độ tổn thất do mặn sẽ nghiêm trọng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước