Thực hư chuyện chuyên gia Ấn Độ "phá" di tích Mỹ Sơn

VTV9-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 10:33 GMT+7

VTV.vn - Gần đây có thông tin cho rằng các nhà khảo cổ học và trùng tu di tích Ấn Độ đang “phá” di sản thế giới Mỹ Sơn tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Dù đây chỉ là thông tin từ một cá nhân nhưng đã tạo nên những tranh luận trái chiều và được nhiều "anh hùng bàn phím" đẩy vấn đề đi quá xa, thậm chí có những lời lẽ khiếm nhã, lên án nặng nề. Theo đó, ngày 26/4, một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh chụp công trình trùng tu đang được thực hiện tại di tích Mỹ Sơn với nội dung các nhà khảo cổ học và trùng tu di tích Ấn Độ đang phá di sản này. Những hình ảnh được đăng tải chụp công trình dùng xi măng để trát gạch ở một điểm móng tháp, dùng ống nhựa dẫn nước và gạch mới mài máy mà theo tài khoản Facebook này là bất hợp lý.

Dự án trùng tu di tích Mỹ Sơn là dự án hợp tác giữa hai Chính phủ Ấn Độ và Việt Nam, được ký vào năm 2014. Theo đó, việc triển khai được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Trên thực tế, chuyên gia Ấn Độ đã chia sẻ cụ thể kỹ thuật trùng tu di tích này. Hiện có 4 chuyên gia Ấn Độ cùng 4 chuyên gia Việt Nam kết hợp trùng tu. Trước đó, nhóm tháp G được kỹ sư Italy trùng tu và nhóm tháp E7 do chuyên gia Việt Nam thực hiện theo công nghệ của Italy.


Đã có giải pháp trùng tu di tích Mỹ Sơn Đã có giải pháp trùng tu di tích Mỹ Sơn

Các nhà khoa học, khảo cổ học trong và ngoài nước đã đưa ra kết luận quan trọng trong việc tìm ra giải pháp và chất liệu, phục vụ công tác trùng tu di tích Mỹ Sơn, Quảng Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước