Thử nghiệm công nghệ mới bảo vệ di tích Mỹ Sơn

Việt Cường-Thứ hai, ngày 23/06/2014 11:45 GMT+7

Nhóm tháp B Mỹ Sơn, nơi đang khảo nghiệm xử lý công nghệ mới. (Ảnh: báo Quảng Trị)

Tháp B5 thuộc khu di tích Chăm Mỹ Sơn - Di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam vừa được thử nghiệm công nghệ sinh học và nano.

Phương pháp xử lý mới này không ảnh hưởng đến môi trường di tích cũng như những tác động đến kết cấu kiến trúc.

Các chuyên gia thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đã thực hiện theo trình tự sau: Cây cỏ dại mọc bám trên thân tháp được cắt bỏ, rồi dùng các loại thuốc sinh học bơm vào thân cây để diệt tận gốc. Sau đó, bề mặt tháp tiếp tục được trám bít bằng dầu rái rồi mới phủ chất liệu nano. Chất liệu này sẽ không cho các loại thực vật gây hại phát triển, đồng thời giữ cho bề mặt viên gạch ổn định.

Dự án xử lý tại tháp B5 Mỹ Sơn do UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ VH-TT&DL kết hợp với công nghệ của Tập đoàn Guard Industry (Pháp) từ khoảng hai năm qua. Dự kiến, đến tháng 9/2014 sẽ có kết quả của đợt khảo nghiệm này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước