Thuốc bảo vệ thực vật sử dụng tràn lan trên các ruộng rau

Nguyên Linh - Xuân Hoa (VTV8)-Thứ ba, ngày 26/01/2016 11:48 GMT+7

VTV.vn - Thuốc bảo vệ thực vật đang được sử dụng một cách vô tội vạ ở một vùng trồng rau muống lớn nhất TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tại nơi sản xuất rau muốn lớn nhất TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nông dân liên tục xịt thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng rau sắp thu hoạch của mình. Các loại thuốc được người dân sử dụng là thuốc chống rầy, chống cuống lá và thuốc kích thích cho rau xanh tốt. Mỗi tuần, rau muống ở đây được tưới thuốc kích thích 3 lần. Chỉ 2 hoặc 3 ngày, nông dân ở đây đã thu hoạch rau và đưa về các chợ.

Điều mà người dân quan tâm lúc này là cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau xanh để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước