Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật Cảnh sát biển

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/04/2018 18:28 GMT+7

Toàn cảnh Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (10/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Luật Cảnh sát biển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự phiên họp.

Cho ý kiến vào Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nhiều đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành luật trên cơ sở nâng lên từ Pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Cơ bản thống nhất với nội dung, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát các quy định hiện hành, kể cả các văn bản dưới luật để bao quát, toàn diện, đầy đủ hơn. Dự thảo Luật cũng cần xác định Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách, nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, chủ trì thực thi pháp luật trên biển; đồng thời bổ sung chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.

Trước đó, theo chương trình được công bố, tại phiên họp này, cùng với cho ý kiến vào Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 7 dự án luật khác. Trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch đô thị, Kinh doanh bất động sản.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016"; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước