Thủy điện phải xả nước, Hà Tĩnh vẫn ngập sâu

Liên Liên - Minh Đức - Việt Thanh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 16/10/2016 20:57 GMT+7

VTV.vn - Từ sáng 16/10, thủy điện Hố Hô tiếp tục phải xả lũ với lưu lượng lớn dần khiến nhiều xã ở huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn bị ngập sâu, có nơi ngập từ 6 - 7m.

Ngày 16/10, tại tỉnh Hà Tĩnh cơ bản không còn mưa hoặc mưa không đáng kể nhưng mực nước sông Ngàn Sâu phía hạ lưu vẫn không giảm. Nguyên nhân là do nước lũ từ thượng nguồn về nhiều khiến thủy điện phải xả để đảm bảo an toàn đập nước.

Xã Phương Mỹ - rốn lũ của huyện Hương Khê và tỉnh Hà Tĩnh - đang bị cô lập hoàn toàn. Mực nước gần như không thay đổi so với 2 ngày trước. Hàng trăm căn nhà vẫn chìm trong biển nước. Cứ mỗi cơn lũ đi qua, khu vực này thường phải sau 7 - 9 ngày mới hết ngập.


21 người chết, 8 người mất tích do mưa lũ miền Trung 21 người chết, 8 người mất tích do mưa lũ miền Trung Cứu trợ khẩn cấp 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại nghiệm trọng do mưa lũ Cứu trợ khẩn cấp 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại nghiệm trọng do mưa lũ Hà Tĩnh: Hai người đàn ông lao xuống dòng lũ cứu sống 2 học sinh Hà Tĩnh: Hai người đàn ông lao xuống dòng lũ cứu sống 2 học sinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước