Tiền Giang phát hiện 6 cơ sở bơm nước vào gia súc

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 24/11/2014 08:19 GMT+7

Một cơ sở giết mổ gia súc ở Tiền Giang xả thải nước thải gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: VOV)

Điều đáng quan tâm là mỗi trường hợp vi phạm trên chỉ bị xử phạt hành chính với số tiền từ 5- 7 triệu đồng nên chưa đủ sức răn đe.

Từ đầu năm tới nay, tại Tiền Giang, các lực lượng chức năng đã phát hiện 6 cơ sở giết mổ bơm nước vào lợn, bò trước khi giết mổ ở TP Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cai Lậy và Cái Bè.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, mỗi trường hợp vi phạm trên chỉ bị xử phạt hành chính với số tiền từ 5- 7 triệu đồng nên chưa đủ sức răn đe.

Hiện tại, Tiền Giang đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ; đồng thời yêu cầu chủ cơ sở giết mổ gia súc tập trung, các điểm trung chuyển động vật và các thương lái cam kết.... không được bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ và trước khi tập trung xuất bán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước