Gia Lai: Thương lái Trung Quốc “tận thu” rễ tiêu

TCTD-Thứ sáu, ngày 16/05/2014 19:26 GMT+7

Việc chặt phá rễ khiến cây tiêu còi cọc, không phát triển. (Ảnh Lao động)

Thời gian gần đây, tại một số xã thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xuất hiện thương lái nước ngoài thu mua gốc và rễ cây hồ tiêu còn sống. Người dân thu gom được bao nhiêu, thương lái mua hết bấy nhiêu.

Hiện gốc và rễ cây tiêu còn sống đang được bán với giá 45.000 đồng/kg. Dẫn đến việc nhiều người dân ồ ạt đào bới để đem bán. Thương lái không cho biết thu mua mặt hàng này để làm gì, song chính quyền địa phương cho rằng có thể gốc và rễ tiêu được mua để xay rồi trộn vào sản phẩm hồ tiêu chất lượng. Khi bán sẽ cho lời thêm từ 50.000 - 70.000 đồng/kg.

Hiện chính quyền huyện Chư Sê đã cảnh báo người dân không nên đào bán gốc, rễ cây hồ tiêu còn sống để tránh các ảnh hưởng xấu đến sản phẩm hồ tiêu của Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước