Tiền Giang: Số ca thủy đậu gia tăng nhanh chóng

Duy Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 22/11/2014 07:57 GMT+7

Bệnh thủy đậu gia tăng nhiều ở trẻ nhỏ. (Ảnh minh họa)

Tại Tiền Giang, bệnh thủy đậu đang có chiều hướng gia tăng ở mọi lứa tuổi, trong đó nhiều nhất là trẻ em chiếm gần 40%.

Hiện, Tiền Giang là địa phương có số ca mắc bệnh thủy đậu cao nhất trong vòng ba năm qua và đứng đầu ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chưa thực hiện nghiêm việc cách ly với người bệnh là một trong những nguyên nhân khiến bệnh lây lan và bùng phát trên diện rộng. 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Tiền Giang có 622 ca mắc bệnh thủy đậu, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng báo động, nhiều trường hợp gia đình tự mua thuốc điều trị, khi bệnh chuyển nặng mới nhập viện. Điều này rất nguy hại vì dễ gây biến chứng.

Hiện là thời điểm giao mùa, nên dự báo bệnh đường hô hấp sẽ tăng trong trong thời gian tới. Đây là điều kiện thuận lợi để bệnh thủy đậu lây lan. Ngoài nỗ lực của ngành chức năng, việc nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân là giải pháp hữu hiệu kéo giảm tỉ lệ mắc và tránh thiệt hại kinh tế từ việc điều trị căn bệnh này.

Quý vị quan tâm vấn đề này có thể theo dõi VIDEO sau đây:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước