Cần lưu ý gì khi tắm cho trẻ bị thủy đậu?

Việt Hà, icon
02:17 ngày 16/05/2014

Nhiều người vẫn quan niệm rằng, khi bị thủy đậu cần kiêng nước, kiêng gió, nhất là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng, quan niệm sai lầm đó có thể gây bội nhiễm ở da.

Theo PGS. TS. Bùi Vũ Huy, Trưởng khoa Nhi, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, khi trẻ bị thủy đậu cần vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho trẻ. Tuy nhiên, cần tắm nhanh, thời gian tắm ngắn nhất có thể.

Phụ huynh vẫn nên tắm toàn thân cho trẻ và nên sử dụng xà phòng khi tắm vì nó là một chất sát trùng ngoài da; nên dùng nước ấm; tắm nơi kín gió, không có gió lùa.

Để biết thêm thông tin tư vấn của BS. Bùi Vũ Huy, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục