Tiểu thương không trữ hàng Tết

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/01/2017 14:24 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tiểu thương ngại ngần trữ hàng Tết, thậm chí có người còn không trữ hàng.

Mùa Tết - mùa vàng của kinh doanh mua bán. Tuy nhiên, năm nay, điều đó đã không như mong đợi đối với nhiều tiểu thương ở các chợ truyền thống. Điều dễ thấy nhất là nhiều tiểu thương ngại ngần trữ hàng Tết, thậm chí có người còn không trữ hàng.

Bày hàng ra, chỉ để cho có tiếng là vẫn còn mua bán, chứ không hy vọng bán được gì nhiều. Đó là cách nói quen thuộc của nhiều tiểu thương ở chợ Xóm Mới, thành phố Nha Trang trong những ngày này, mặc dù mua sắm Tết đã vào mùa.

Thưa thớt người mua. Thậm chí nhiều quầy hàng, người bán có nhưng người mua thì không. Thiên tai dồn dập ngay trước Tết là lý do chính khiến cho sức mua ở nhiều chợ truyền thống giảm mạnh. Hơn nữa, người tiêu dùng càng về sau càng thay đổi trong cách mua sắm Tết - mua sắm rải đều trong năm chứ không dồn vào những ngày Tết.

Thị trường trầm lắng, ngay lập tức tiểu thương điều chỉnh ngay cách đầu tư trong mùa Tết. Không còn nhiều tiểu thương trữ hàng Tết vì nếu trữ hàng và không bán được sẽ bị chôn vốn. Chợ Xóm Mới có 1.700 tiểu thương. Đa phần các tiểu thương ở chợ truyền thống thực hiện phương thức : bán hết hàng đến đâu, lấy thêm hàng đến đó, lưu thông hàng hóa bây giờ cho phép trong một buổi, một ngày là có thể điều tiết lượng lớn hàng hóa từ nơi này đến nơi khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước