Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được xem xét là di sản văn hóa phi vật thể

Minh Trang (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/11/2016 20:27 GMT+7

Trình diễn tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hồ sơ "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" sẽ được xem xét ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kỳ họp của Unesco về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể đang diễn ra tại thủ đô Addis Ababa, Ethiopia. Hồ sơ "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" sẽ được xem xét ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hồ sơ "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" theo dự kiến sẽ được Ủy ban Liên Chính phủ xem xét thông qua vào chiều 30/11 theo giờ địa phương. Đây là một trong số ít hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của danh sách đại diện theo công ước 2003. Nếu việc bảo vệ hồ sơ thành công, "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" sẽ là di sản thứ 9 của Việt Nam được Unesco vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước