Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

Trường Sơn, Tuấn Trung, Phi Hùng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 13:56 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà tại tọa đàm về tình hình tôn giáo tại Việt Nam diễn ra ở Washington D.C, Mỹ.

Cuộc tọa đàm có sự tham gia của Đại sứ lưu động phụ trách tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein, nhiều giới chức và chức sắc một số tôn giáo tiêu biểu của Mỹ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà đã nhấn mạnh tính phong phú và sự phát triển của tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam với khoảng 24 triệu tín đồ, 40 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo. Đồng thời, ông Bùi Thanh Hà khẳng định Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và luôn xác định tôn giáo - tín ngưỡng là nhu cầu tinh thần chính đáng của một bộ phận nhân dân, đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước