Tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/05/2020 09:21 GMT+7

VTV.vn - Với người dân Việt Nam, Bác là vị cha già của cả dân tộc. Và với thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh được ngưỡng mộ như một danh nhân văn hóa, một nhà cách mạng lỗi lạc.

Đặc biệt với nhân dân châu Phi, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Bác còn là biểu tượng cổ vũ cho phong trào đấu tranh giành độc lập cho các dân tộc bị áp bức tại châu Phi và trên toàn thế giới. Cho tới hôm nay, Người vẫn luôn được người dân châu Phi nhắc tới với sự ngưỡng mộ, yêu mến và vô cùng kính trọng.

Tại thủ đô Alger, đất nước Algeria có đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại lộ Hồ Chí Minh dài 3km, là con đường giao thông quan trọng chạy dọc bờ biển trên trục Đông - Tây của thành phố. Tại châu Phi, nhiều đường phố, quảng trường mang tên Người đã có ở Mozambique, Angola, Burkina Faso, Madagascar. Nhiều người châu Phi khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là nhà lãnh đạo, là người bạn lớn của họ.

Trong những buổi học của lớp học tiếng Việt tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Alger, bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" luôn được các học viên người Algeria đón nhận hào hứng. Đó là những tình cảm yêu mến chân thành, lòng kính trọng của họ dành cho lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước