Tình hình buôn lậu qua biên giới các tỉnh Tây Nam Bộ còn phức tạp

Thùy Nhung - Hoàng Vũ (VTV9)-Thứ tư, ngày 20/06/2018 09:57 GMT+7

Đường lậu ở biên giới Tây Nam Bộ đang hoành hành. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Diễn biến tình hình buôn lậu qua biên giới các tỉnh Tây Nam Bộ còn phức tạp, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu, đường, thuốc lá.

Ngày 19/6, tại TP.HCM, Hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới các tỉnh Tây Nam Bộ 6 tháng cuối năm đã được tổ chức. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, bộ đội biên phòng đã chủ trì và phối hợp lực lượng địa phương bắt giữ, xử lý gần 300 vụ với gần 200 đối tượng buôn lậu. Tang vật thu giữ gồm: khoảng 1,8 triệu lít xăng dầu, gần 300.000 bao thuốc lá, hơn 1.000kg động vật hoang dã cùng rất nhiều mặt hàng tiêu dùng. Tổng giá trị hàng hóa bị bắt giữ là trên 28 tỷ đồng. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 389 các địa phương đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn và đề xuất giải pháp cho từng nơi trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả chống buôn lậu 6 tháng đầu năm của các tỉnh Tây Nam Bộ. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị rút ra bài học kinh nghiệm. UBND và Ban chỉ đạo 389 các địa phương nêu cao tinh thần người đứng đầu, bên cạnh việc đấu tranh phòng chống tội phạm cần gắn bó và chăm lo đời sống cho nhân dân vùng biên, xây dựng cho được phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.


Chống buôn lậu thuốc lá từ ý thức người dân Chống buôn lậu thuốc lá từ ý thức người dân Gian nan chống nạn buôn lậu dầu trên biển Gian nan chống nạn buôn lậu dầu trên biển Gian nan chống buôn lậu đường cát nhập lậu Gian nan chống buôn lậu đường cát nhập lậu


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước