Tính khả thi của dự luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thanh Hoa (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/04/2017 20:53 GMT+7

VTV.vn - Các đại biểu Quốc hội vẫn tỏ ý băn khoăn về tính khả thi của dự luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã họp phiên cuối cùng vào chiều 5/4 sau ba ngày làm việc. Trước đó, cho ý kiến về Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu Quốc hội vẫn tỏ ý băn khoăn về tính khả thi của dự luật này, nhưng dù sao sự băn khoăn đã giảm hơn so với những lần cho ý kiến trước đây.

Đánh giá cao việc đơn vị soạn thảo đã tiếp thu các góp ý tại kỳ họp trước, nhưng các đại biểu vẫn băn khoăn về tính khả thi của Dự thảo luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số ý kiến cho rằng nhiều quy định vẫn còn chung chung, chưa làm rõ được hình thức hỗ trợ, nguồn lực hỗ trợ, hay tiêu chí xác định doanh nghiệp được hỗ trợ.

Dự thảo luật mới nhất đã bổ sung quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa được tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hoạt động. Theo một số đại biểu, đây là những điểm yếu, khiến các doanh nghiệp này rất khó tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu đề nghị cần tăng cường thêm nội dung hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì khu vực này đang rất yếu về mảng pháp lý, đồng thời cho biết cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa rất mong mỏi dự thảo luật ra đời, chỉ cần thực hiện được 50% những quy định cũng rất đáng để làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước