Tổ chức cứu hộ cứu nạn hiệu quả hơn 3.850 sự cố

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/01/2020 17:46 GMT+7

VTV.vn - Năm 2019, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24, tổ chức cứu hộ cứu nạn hiệu quả 3.852 sự cố.

Sáng 15/1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Trong năm qua, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức cứu hộ cứu nạn hiệu quả 3.852 sự cố. Điển hình trong cơn bão số 3 đã chỉ đạo kịp thời, di dời 984 hộ dân tại Thanh Hóa, 4.836 người dân và du khách tại Quảng Ninh, Hải Phòng đến nơi an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2020, tình hình thời tiết khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự báo có khoảng 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có 5-7 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Ngoài ra, nắng nóng, mưa lớn bất thường, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục hoành hành.

Trong năm nay, các bộ, ngành địa phương cần tiếp tục kết nối chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để theo dõi ứng phó sự cố thiên tai. Gắn công tác ứng phó với công tác phòng chống thiên tai. Khi xảy ra sự cố phải khắc phục nhanh nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Thiên tai gây thiệt hại 150 tỷ USD trên toàn cầu trong năm 2019 Thiên tai gây thiệt hại 150 tỷ USD trên toàn cầu trong năm 2019

VTV.vn - Theo công ty tái bảo hiểm Munich Re của Đức, thiên tai đã gây thiệt hại 150 tỷ USD trên toàn cầu trong năm 2019, tăng 10 tỷ USD so với năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước