Tổ chức ngày quốc tế Yoga tại Việt Nam trên phố đi bộ Hà Nội

Khánh Nguyễn-Thứ ba, ngày 13/06/2017 17:43 GMT+7

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish (giữa) và đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, TCT Bảo Việt Nhân Thọ chia sẻ về ngày quốc tế Yoga tại Việt Nam.

VTV.vn - Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tổ chức ngày quốc tế Yoga lần thứ 3 trên phố đi bộ Hà Nội trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ vào ngày 17/6.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội lên kế hoạch tổ chức ngày quốc tế Yoga tại Việt Nam lần thứ 3 vào ngày 17/6. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 2017 nhân dịp 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Theo Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish, ngày quốc tế Yoga là ngày 21/6 hàng năm nhưng do năm nay rơi vào ngày làm việc trong tuần nên ĐSQ Ấn Độ tại Hà Nội quyết định chuyển sang tổ chức vào ngày thứ 7 (17/6) để toàn thể gia đình Yoga Hà Nội có điều kiện thuận lợi cùng tham dự tại không gian phố đi bộ, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.

Chương trình sẽ bắt đầu từ 19 và kéo dài trong vòng 2 giờ đồng hồ với những màn đồng diễn Yoga để phổ biến rộng rãi bộ môn với khách du lịch và người dân.

Ngoài ra, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM cũng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế Yoga lần thứ 3 và Chủ nhật (25/6) trên phố Nguyễn Huệ, Quận 1.

Ngày 11/12/2014, Đại hội đồng LHQ ra quyết định số 69/131 tuyên bố ngày 21/6 là ngày quốc tế Yoga. Tuyên bố này được đưa ra sau lời kêu gọi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chọn ngày này làm ngày quốc tế Yoga trong bài phát biểu của ông trước Đại hội đồng LHQ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước