Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các nước

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/02/2020 19:31 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài góp phần phát triển và làm sâu sắc thêm quan hệ của Việt Nam với thế giới.

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà Văn hóa kiệt xuất diễn ra sáng nay (25/2).

Các hoạt động tôn vinh Bác được triển khai đa dạng, phong phú cả ở góc độ vật thể và phi vật thể, bao gồm tổ chức mít tinh, nói chuyện, tọa đàm, hội thảo… Tính đến nay, đã có 29 công trình tượng đài Bác, 11 khu tưởng niệm mang tên Bác tại 22 quốc gia. 

Các hoạt động này đã giúp phát huy các điểm tương đồng giữa Việt Nam với bạn bè, đối tác từ giá trị, lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp Việt Nam và các đối tác tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, tình hữu nghị. 

Tới đây, tư tưởng, văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh cần được tiếp tục tôn vinh, lan tỏa rộng rãi, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè thế giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã bàn giao bức tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh, một kỷ vật quý giá của các chiến sĩ nhà tù Côn Đảo cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trưng bày hơn 90 bức ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh Trưng bày hơn 90 bức ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VTV.vn - Chiều 10/1, Triển lãm chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam" được khai mạc tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước