Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng kiểu bào thả cá chép tiễn ông Táo ở Hồ Gươm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/01/2019 19:02 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng lãnh đạo TP Hà Nội và bà con Việt kiều đã thực hiện các nghi thức thả cá chép xuống Hồ Gươm.

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc xuân Kỷ Hợi 2019, chiều nay, tức ngày 21 tháng Chạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng đông đảo bà con kiều bào đã thực hiện nghi thức thả cá chép tại Hồ Hoàn Kiếm - trái tim của Thủ đô Hà Nội.

Như thông lệ hàng năm, nghi lễ thả cá chép của người đứng đầu Nhà nước là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Xuân Quê hương 2019.

Đông đảo người dân Thủ đô và bà con Việt kiều về quê hương đón Tết Kỷ Hợi đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân. Trong những ngày này, trong không khí rộn ràng đón năm mới, người dân Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài nhìn lại một năm 2018 với nhiều ấn tượng tốt đẹp, đất nước thanh bình, ổn định, không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi tin vào triển vọng phát triển của đất nước đang tiếp tục lan toả sâu rộng trên khắp cả nước.

Trước khi diễn ra nghi thức thả cá chép, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, cùng đông đảo đại diện bà con kiều bào đã dâng nén hương thơm hướng về cội nguồn, cầu cho quốc thái dân an, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Trong những giây phút đón chờ năm mới với những niềm hy vọng mới, người dân Việt Nam mang chung dòng máu con Lạc cháu Hồng, dù sinh sống ở đâu trên thế giới, đều hướng về quê hương với những tình cảm sâu lắng nhất, thân thương nhất.

Tại Hồ Hoàn Kiếm, lần đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng lãnh đạo TP Hà Nội và bà con Việt kiều đã thực hiện các nghi thức thả cá chép theo phong tục truyền thống trong ngày tiễn ông Táo về trời. Với nhiều ý nghĩa khác nhau, phóng sinh cá chép ngày ông Công, ông Táo đã có một bề dày văn hóa trong đời sống tâm linh người Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thân mật trò chuyện, thăm hỏi bà con Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới trở về quê Cha đất Tổ ăn Tết, đón Xuân. Đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. Những đóng góp đáng trân trọng và đầy tự hào của bà con kiều bào đối với quê hương, đất nước xuất phát từ chính lòng yêu nước nồng nàn của mỗi người con đất Việt, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn chia sẻ với bà con những khó khăn ở xa tổ quốc nhưng luôn tin tưởng rằng, người Việt Nam dù đi đâu, ở đâu, làm gì, cũng luôn luôn giữ gìn bản sắc văn hóa của con người Việt nam của dân tộc Việt Nam.

Tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2019. Một chương trình đã trở thành sự kiện lớn, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước