Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào Dur Kmăl

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/11/2018 20:12 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Hôm nay (11/11), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các buôn thôn của xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Đi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tháng 4 năm 2011, khi đó với cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Và 7 năm sau với cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trở lại chung vui với bà con dân tộc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân các buôn, thôn xã Dur Kmăl - một khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày nay có hơn 1.600 hộ sinh sống với 7 dân tộc anh em.

Cảm ơn những tình cảm nồng hậu, chân thành mà bà con dân tộc dành cho cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ấn tượng về sự đổi thay toàn diện của Đắk Lắk. Những chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước chăm lo cho dân, nhất là bà con ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc đồng bào thiểu số có triển khai hiệu quả hay không thì thể hiện rõ nét nhất trong đời sống hàng ngày của người dân. Đến nay, toàn xã Dur Kmăl có 56% số hộ gia đình có nhà kiên cố, 98% số hộ có xe gắn máy, 5 hộ có ô tô và hơn 90% người dân trong xã sử dựng nước sạch và điện, hàng chục học sinh con em đồng bào dân tộc đã đỗ vào các trường đại học.

Trò chuyện với bà con dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi, vì sao xã Dur Kmăl lại đạt được những thành tích như vậy?.

Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử, sự ra đời cũng như vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 88 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày hội của nhân dân, biểu thị chung lòng chung sức xây dựng đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà cho đại diện 7 buôn, thôn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà 20 hộ gia đình tiêu biểu, chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đến nay cả xã Dur Kmăl có 1.100 hộ trên tổng số 1.566 hộ gia đình được công nhận đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 4/7 buôn được công nhân thôn buôn văn hóa.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân các thôn, buôn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chung vui, uống rượu cần cùng bà con. Đây là một nét văn hóa đẹp trong đời sống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, không thể thiếu trong những ngày hội làng và dành đãi khách, biểu hiện đầy đủ tính tập thể của cộng đồng.

Trước đó, vào chiều tối qua (10/11), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đắk Lắk nằm ở trung tâm Tây Nguyên, là tỉnh đứng thứ hai cả nước về diện tích với dân số gần 2 triệu người, có tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đất đai màu mỡ có nhiều điều kiện để có thể phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách, kết cấu hạ tầng, phổ cập giáo dục, giải quyết vấn đề dân di cư tự do, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn với sự đồng lòng nhất trí, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cùng với sự hỗ trợ của Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm của khu vực Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước