Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp UAE

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/03/2019 19:11 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp UAE Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 28/3, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp UAE Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp đã chuyển thư của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức UAE và tham dự Hội nghị Năng lượng Thế giới lần thứ 24 được tổ chức tại nước này vào tháng 9 năm nay.

Bộ trưởng Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei khẳng định các dự án hợp tác đầu tư của UAE tại Việt Nam được triển khai có hiệu quả; nước này coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực châu Á, mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác đầu tư, thương mại với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam coi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất là một trong những đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, trong đó, hợp tác về năng lượng đang là những điểm sáng nổi bật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó, Việt Nam mong muốn sớm được đón Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất tới thăm Việt Nam. Hai bên cũng cần tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, thiết lập các kênh cung cấp thông tin kịp thời và hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia tích cực hơn vào các hoạt động như hội chợ, triển lãm, hội thảo khoa học công nghệ, diễn đàn doanh nghiệp... phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào trước năm 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiến hành các dự án đầu tư, khảo sát thị trường; thăm dò, khai thác dầu khí và năng lượng tái tạo, đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam có thể đảm bảo được an ninh năng lượng.

Ẩm thực lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại UAE Ẩm thực lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại UAE Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - UAE lên 10 tỷ USD Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - UAE lên 10 tỷ USD Việt Nam - Sức hút đầu tư đối với UAE Việt Nam - Sức hút đầu tư đối với UAE

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước