Tổng Bí thư: Diện mạo Bạc Liêu đang có nhiều thay đổi tích cực

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/02/2017 18:40 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, sáng 20/2. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu trong ngày 19 và 20/2.

Trong hai ngày 19 và 20/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Cùng đi có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và nhiều đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Ngày 19/2, trước khi làm việc chính thức với Ban thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh Bạc Liêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thị sát tình hình thực tế ở cơ sở. Tổng Bí thư đã đến thăm Tập đoàn Việt Úc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình - một trong những tập đoàn sản xuất tôm giống lớn nhất nước với tổng công suất trên 40 tỷ con. Hiện nay, tập đoàn này đã xây dựng khu nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính ứng dụng những công nghệ hiện đại của Israel nhằm hướng tới mục tiêu cung cấp con giống, xuất khẩu tôm nguyên con chất lượng cao dựa trên các yêu cầu truy xuất được nguồn gốc tôm bố mẹ, bảo đảm an toàn vệ sinh vì ứng dụng công nghệ vi sinh, không sử dụng chất kháng sinh, kiểm soát được dịch bệnh, nuôi tôm trong nhà kính nên cũng hạn chế được tác động biến đổi môi trường.

Tham quan các quy trình công nghệ hiện đại của tập đoàn Việt Úc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là hướng đi đúng, phát triển tiềm năng lợi thế để phát triển ngành tôm theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tạo thương hiệu tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hiện nay, Bạc Liêu là một trong 2 địa phương trong cả nước xây dựng đề án "Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu" theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đưa giá trị tôm xuất khẩu Việt nam đến năm 2025 đạt 10 tỷ USD.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu ở xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu có công suất 99,2 MW bao gồm 62 tua-bin, với tổng mức đầu tư trên 5.200 tỷ đồng, đưa lên lưới điện quốc gia khoảng 320 triệu kWh/năm. Phát triển các dự án điện gió để tận dụng những điều kiện tự nhiên thuận lợi là một trong những hướng đi được tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh phát triển theo định hướng phát triển xanh, sạch, bền vững. Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đang mong muốn đầu tư phát triển các dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời tại Bạc Liêu. Dư địa để điện gió Bạc Liêu phát triển là rất lớn vì Bộ Công Thương đã phê duyệt quy hoạch phát triển  đến năm 2020 công suất lắp đặt đạt 401MW và đến năm 2030 lên đến 2.500MW.

Sáng 20/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Là một tỉnh ven biển thuộc bán đảo Cà Mau, nằm trên trục đường giao thông huyết mạch, có ngư trường rộng hơn 20.000km2, đường bờ biển dài hơn 56km, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để sản xuất 3 vùng sinh thái: vùng nước ngọt với diện tích trên 78.000 ha trồng  lúa, cây ăn trái, rất thuận lợi để triển khai các dự án cánh đồng mẫu lớn, đi kèm với đó là  nhà máy chế biến sau thu hoạch; vùng nước lợ để phát triển các mô hình sản xuất kết hợp như lúa - tôm, tôm - cua - cá, các giống lúa chịu độ mặn cao; vùng nước mặn với diện tích khoảng 15.000 ha để nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp, là địa phương đi đầu trong cả nước khai thác năng lượng sạch, bên cạnh đó có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng sau 20 năm tái lập tỉnh, Bạc Liêu có nhiều dấu ấn, diện mạo thay đổi cả về đô thị, nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội, số hộ nghèo chỉ còn hơn 3%, bước đầu chuyển đổi có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, trước kia thuần nông, nay chuyển sang nuôi trồng thủy sản, nâng cao giá trị gia tăng, qua đó nâng cao đời sống nông dân. Đặc biệt, một số lĩnh vực đã hình thành mô hình không chỉ cho Bạc Liêu mà còn cho cả nước như nuôi tôm trong nhà kính, thu hút được doanh nghiệp lớn, làm nền tảng cho ngành tôm Việt nam, phát triển điện gió.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng Bạc Liêu còn gặp nhiều khó khăn như kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém, bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, khó khăn về nguồn lực, thu nhập trung bình chỉ ở mức 33 triệu đồng, thấp hơn trung bình cả nước. Do vậy thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Bạc Liêu phải tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển toàn diện phù hợp với đặc điểm riêng biệt, trên cơ sở đó chọn ra những thứ tự ưu tiên, cần tập trung chỉ đạo, có trọng tâm trọng điểm tạo sự đột phá.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng bên cạnh việc phát triển ngành công nghiệp tôm, Bạc Liêu cần chú trọng phát triển kinh tế biển, đánh bắt xa bờ, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo; đồng thời tiếp tục thế mạnh là địa phương đi đầu phát triển điện gió, điện mặt trời vì đây là xu hướng trong tương lai, có thể từ kinh nghiệm nhà máy điện gió ở Bạc Liêu đang hoạt động, mở rộng hơn nữa ở địa phương và trong vùng.

Một khó khăn nữa của Bạc Liêu cũng được Tổng Bí thư chỉ ra đó chính là giải quyết giữa nhu cầu phát triển và nguồn lực, quy mô kinh tế nhỏ, thu ngân sách mới đạt 2.700 tỷ đồng, đáp ứng 50% nhu cầu chi, cơ cấu nguồn thu không bền vững, nếu chỉ trông chờ vào Trung ương là rất khó.

Để thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu nêu trên, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu phải đặc biệt coi trọng công tác then chốt là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt nghiêm túc, kiên trì triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng vững mạnh, đoàn kết nội bộ, ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu là những yếu tố cơ bản, quan trọng nhất để có thể chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội đi đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, địa phương cũng cần chú trọng hơn nữa công tác cán bộ, nâng cao trình độ quản lý, nhân lực vì vẫn còn yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Những vấn đề này cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc trong cả hệ thống chinh trị, tạo sự chuyến biến mạnh mẽ để đưa Bạc Liêu phát triển không thua kém các tỉnh khác trong vùng. Về kiến nghị của địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng tạo điều kiện để Bạc Liêu có thể triển khai những dự án có tác động lâu dài đến định hướng phát triển bền vững của địa phương.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hạnh ở xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước