Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai

VTV8-Thứ năm, ngày 13/04/2017 15:06 GMT+7

VTV.vn - Trong chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên, sáng 13/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai.

Trước buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên đặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku.

Trao đổi với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư đã gợi mở một số vấn đề, trong đó Tổng Bí thư yêu cầu lãnh đạo tỉnh Gia Lai cần tập trung phân tích, đánh giá những thuận lợi cơ bản cũng như khó khăn của địa phương trong tiến trình phát triển.

Là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng Tây Nguyên, Gia Lai có thế mạnh về đất đai, khí hậu, thuận lợi cho việc phát triển các loại cây trồng. Tuy vậy, nông nghiệp của địa phương này vẫn chưa thực sự hiệu quả, công nghiệp chế biến nhất là chế biến sâu còn hạn chế. Đây là những vấn đề cản trở quá trình phát triển của Gia Lai, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống mọi mặt của người dân.

Làm thế nào để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, là vấn đề đòi hỏi không chỉ cán bộ, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân vùng đất Gia Lai.

Tổng Bí thư: Tìm giải pháp dài hạn để giải quyết khó khăn cho nhân dân xã Ayun, huyện Chư Sê Tổng Bí thư: Tìm giải pháp dài hạn để giải quyết khó khăn cho nhân dân xã Ayun, huyện Chư Sê

VTV.vn - Chiều 12/4, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Đảng bộ chính quyền, nhân dân xã Ayun, huyện Chư Sê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước