Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/04/2017 21:56 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở Quảng Trị.

Chiều nay (6/4), nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự kính trọng đối với đồng chí Lê Duẩn - một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhân dân ta. Đồng chí Lê Duẩn là người giữ trọng trách Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư có thời gian dài nhất trong lịch sử Đảng ta, gần 26 năm. Cống hiến to lớn và tư duy sáng tạo nhất của đồng chí Lê Duẩn thể hiện sáng ngời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng với tập thể Bộ Chính trị đưa ra các quyết sách đối nội, đối ngoại, những chủ trương được triển khai hiệu quả cả trên chiến trường, hậu phương và trên bàn đàm phán, xây dựng nên đường lối cách mạng sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng ta; quy tụ toàn Đảng, toàn dân tộc thành một khối vì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tại quê nhà của Tổng Bí thư Lê Duẩn, thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ người dân, chia sẻ niềm tự hào về Tổng Bí thư Lê Duẩn - một tấm gương sáng, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc; về tình thương yêu, đoàn kết đồng chí, đồng bào; về cuộc sống trong sạch, khiêm tốn, giản dị, nhân hậu, gắn bó máu thịt với dân.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm trường Chính trị Lê Duẩn, tiền thân là trường Cán bộ Việt Minh Quảng Trị, được thành lập từ năm 1945, cách đây 72 năm là một trong những trường lý luận được thành lập sớm nhất trong hệ thống các trường lý luận ở Việt Nam. Tổng Bí thư biểu dương những nỗ lực của nhà trường đã đào tạo các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh, lý luận gắn với thực tiễn, đây cũng là trường duy nhất trong cả nước hợp tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính với nước bạn Lào. Nhấn mạnh việc nhà trường được vinh dự mang tên Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần phải nhận thức tầm quan trọng của việc học lý luận nâng cao nhận thức toàn diện cho cán bộ đảng viên.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước