Tổng Bí thư: Tìm giải pháp dài hạn để giải quyết khó khăn cho nhân dân xã Ayun, huyện Chư Sê

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/04/2017 23:20 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với Đảng bộ chính quyền, nhân dân xã Ayun, huyện Chư Sê.

VTV.vn - Chiều 12/4, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Đảng bộ chính quyền, nhân dân xã Ayun, huyện Chư Sê.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Đảng bộ chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Ayun, huyện Chư Sê, tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân. Đi cùng Tổng Bí thư có Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ công an, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Năm 2010, xã Ayun được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Tuy nhiên do điều kiện tự nhiên quá khó khăn, với xuất phát điểm thấp, Ayun là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê, với thu nhập bình quân đầu người chưa đến 8 triệu đồng/năm, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, chăn nuôi trồng trọt nhỏ lẻ, mang tính tự cung tự cấp là chính. Một điểm hạn chế của xã Ayun chính là trình độ dân trí thấp, kể từ khi giải phóng đến nay, hơn 40 năm qua mà chỉ mới đến năm 2016 mới có một học sinh của xã đỗ vào đại học.

Lắng nghe báo cáo của địa phương, câu hỏi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trăn trở là tại sao một địa phương có truyền thống cách mạng như Ayun lại nghèo và khó khăn như vậy.

Theo ý kiến của cán bộ địa phương, hiện nay khó khăn bao trùm nhất là thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất. Hiện nay để tìm nguồn nước cho nhân dân trong xã, tỉnh Gia Lai đã đầu tư công trình thủy lợi Plei keo với kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ đem lại nguồn nước ổn định cho 400 ha đất trồng lúa thâm canh và 100 ha đất trồng các loại cây khác, trên cơ sở này đời sống nhân dân sẽ được cải thiện nhiều hơn.

Tuy nhiên, dự án này hiện nay còn gặp khó khăn về kinh phí, do vậy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tại cuộc họp này, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, cũng như tỉnh Gia Lai phải xác định rõ ràng giải pháp dài hạn để giải quyết khó khăn cho nhân dân.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng một vấn đề nữa mà lãnh đạo địa phương cần phải thay đổi cách nghĩ cách làm, năng động suy nghĩ để quyết tâm không còn đói nghèo, nâng cao trình độ dân trí, nguồn nhân lực; bên cạnh đó, phải có sự phối hợp đồng bộ toàn diện giữa các cấp các ngành, khi các công trình thủy lợi đi vào hoạt động thì tính toán ngay cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp để từ đó người dân có thể thoát nghèo bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đối với Đảng bộ tỉnh cũng như Đảng bộ huyện Chư Sê và xã Ayun, việc xây dựng công trình thủy lợi phải là một nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành trong nhiệm kỳ này.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách, hộ nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn xã Ayun, huyện Chư Sê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước