TP.HCM: 124 dự án bất động sản bị ách tắc, phần lớn chưa được hoạt động trở lại

Quỳnh Như - Đức Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 24/02/2020 10:24 GMT+7

VTV.vn - Năm 2019, tại TP.HCM, tăng trưởng lĩnh vực bất động sản chỉ đạt 4,3%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng GRDP, riêng tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng chỉ đạt 1%.

Hầu hết doanh nghiệp bất động sản đều gặp khó khăn, quy mô thị trường và nguồn cung giảm mạnh, hàng loạt doanh nghiệp giảm doanh thu và lợi nhuận không đạt chỉ tiêu. Do đó, đã đến lúc chính quyền TP.HCM phải đưa ra các những giải pháp cấp bách khơi thông cho thị trường. Đây là nội dung chính trong hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và hàng chục doanh nghiệp bất động sản lớn trên địa bàn vừa diễn ra tại TP.HCM.

Theo thống kê từ Sở Xây dựng TP.HCM, tổng kết năm 2019, toàn thành phố chỉ có 4 dự án nhà ở thương mại được công nhận chủ đầu tư, 16 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận đầu tư, giảm gần 80% so với năm 2018.

Một trong những nguyên nhân là do các quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đất đai, quy hoạch, đô thị chưa thống nhất trong quá trình chuyển tiếp và ban hành. Bên cạnh đó, nhiều dự án nằm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, rà soát lại thủ tục pháp lý, dẫn đến không thể triển khai. Tình trạng này đã kéo dài 2 - 3 năm nay, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình thế khó khăn.


Bất cập pháp lý, hàng trăm dự án bất động sản ở TP.HCM bị đình trệ Bất cập pháp lý, hàng trăm dự án bất động sản ở TP.HCM bị đình trệ

VTV.vn - Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở thương mại ở TP.HCM bị ách tắc bởi có sự xung đột pháp luật giữa quy định “Nhà đầu tư” và “Chủ đầu tư".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước