TP.HCM chịu trách nhiệm về điều chỉnh vốn 2 dự án metro

Minh Long (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 03/05/2018 15:19 GMT+7

(Ảnh: VOV)

VTV.vn - Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP.HCM có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan đến 2 dự án metro.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng sau cuộc họp về việc triển khai dự án đường sắt đô thị TP.HCM ở tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Hai dự án này hiện bị đội vốn hơn 50.000 tỷ đồng

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP.HCM đảm bảo đúng pháp luật, không thất thoát, chống lãng phí, tham nhũng hoặc lợi ích nhóm. Để bảo đảm việc triển khai dự án không bị gián đoạn, sớm đưa các dự án vào sử dụng để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan và cam kết của thành phố.


Không chấp thuận giải ngân vốn cho tuyến metro theo tiến độ thực tế Không chấp thuận giải ngân vốn cho tuyến metro theo tiến độ thực tế

VTV.vn - Đề xuất của TP.HCM được giải ngân vốn cho tuyến metro theo tiến độ thực tế không được Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 chấp thuận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước