TP.HCM có nhiều xe máy nhất thế giới

Lô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 02/05/2017 19:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Với khoảng 7,5 triệu xe máy, TP.HCM là nơi có số lượng xe máy cao nhất thế giới. Trung bình cứ 1.000 người dân thì có đến 910 xe máy.

"Hạn chế và tiến tới là cấm xe máy vào năm 2030" là đề xuất mới được TP.HCM đưa ra. Đề xuất này xuất phát từ thực tế từ nhiều năm nay, tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố này luôn là vấn đề nóng.

Thực tế, TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp như ưu tiên đầu tư phát triển giao thông công cộng; thực hiện phân luồng, mở rộng lòng đường... nhưng tình trạng ùn tắc không được cải thiện. Nguyên nhân được chỉ ra là do số lượng phương tiện cá nhân đặc biệt là xe máy gia tăng quá nhanh.

Theo các chuyên gia giao thông, để mỗi chiếc xe máy lưu thông đảm bảo an toàn cần tối thiểu diện tích 12m2 và như vậy TP.HCM cần đến 91,2 triệu m2 mặt đường, một con số lớn hơn 3,5 lần thực tế hạ tầng giao thông hiện có. 

Một số liệu rất đáng chú ý nữa là thiệt hại hàng năm từ ô nhiễm và ùn tắc do xe máy gây ra là hơn 6,1 tỷ USD, chiếm 13,4% GDP của thành phố.

Thanh niên TP.HCM ra quân chống ùn tắc giao thông Thanh niên TP.HCM ra quân chống ùn tắc giao thông TP.HCM đề xuất giải pháp xóa 37 điểm ùn tắc giao thông TP.HCM đề xuất giải pháp xóa 37 điểm ùn tắc giao thông Người dân TP.HCM chia sẻ khó khăn vì mục tiêu giảm ùn tắc giao thông Người dân TP.HCM chia sẻ khó khăn vì mục tiêu giảm ùn tắc giao thông

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước