TP.HCM: Cơ quan nhà nước nói không với sản phẩm nhựa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/08/2019 18:32 GMT+7

VTV.vn - Từ trong tháng 8, tại TP.HCM, các cơ quan hành chính nhà nước hay đơn vị sự nghiệp đã cắt giảm các sản phẩm liên quan đến rác thải nhựa.

Việc chuyển đổi ly nhựa sang ly giấy của Sở Công Thương được người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Không chỉ ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả mà tại các phòng ban và các cuộc hội thảo, hội nghị của Sở Công Thương và nhiều cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.HCM cũng đã hạn chế sử dụng ống hút nhựa, chai nước nhựa, thay vào đó là sử dụng các bình nước thể tích lớn hay dùng những ly thủy tinh hoặc ấm trà, tách trà…

Nhiều cơ quan nhà nước còn khuyến khích cán bộ, công chức sử dụng bình nước cá nhân, các vật dụng thân thiện với môi trường. Bởi lãnh đạo TP.HCM mong muốn những thay đổi từ cơ quan nhà nước sẽ tác động đến người dân ý thức hơn trong việc hạn chế rác thải nhựa, từ đó doanh nghiệp cũng sẽ sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường loại bỏ dần các sản phẩm nhựa một lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước