TP.HCM còn 31 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước bị để trống

Kim Dung - Hồng Việt (VTV9)-Thứ năm, ngày 17/05/2018 15:59 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, TP.HCM còn 31 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước bị để trống do khó khăn trong việc khai thác kinh doanh.

Đây là thông tin được quan tâm trong buổi họp Giám sát hiệu quả quản lý sử dụng nhà đất công của HĐND TP.HCM với Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố diễn ra sáng 17/5.

Hiện Công ty quản lý kinh doanh nhà thành phố đang quản lý hơn 1.900 căn hộ và 368 địa chỉ nhà đất. Doanh thu cho thuê từ các địa chỉ trên năm 2017 đạt khoảng 485 tỷ đồng.

Tuy nhiên, có 31 căn nhà phải để trống do đơn vị thuê trả lại nhà nhưng việc triển khai cho thuê tiếp gặp nhiều vướng mắc. Cụ thể, phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền và UBND thành phố. Vì vậy, có những địa chỉ nhà để trống cả 10 năm.

Theo đoàn giám sát, có nhiều địa chỉ nhà cho thuê được sử dụng không đúng mục đích hoặc cho thuê lại cần làm rõ.

Đà Nẵng tổng kiểm tra 25 nhà đất công sản do các hội sử dụng Đà Nẵng tổng kiểm tra 25 nhà đất công sản do các hội sử dụng

VTV.vn - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà và đất công sản, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng sẽ lập đoàn kiểm tra, rà soát để sắp xếp lại trụ sở làm việc của các Hội đang sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước